Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân

(VOV5) - Những thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội rất rõ ràng, thiết thực, cụ thể.

Những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV cũng như những chỉ đạo trong phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ được kiện toàn (ngày 1 - 2/8), cho thấy quyết tâm của Thủ tướng và và tập thể thành viên Chính phủ trong việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động. Quyết tâm của Thủ tướng nhận được phản hồi tích cực từ dư luận.

Những thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội rất rõ ràng, thiết thực, cụ thể. Nó thể hiện trách nhiệm, trọng trách trước Đảng, Nhà nước mà nhân dân giao cho Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ.

 

 Không lùi bước trước khó khăn

 

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận đất nước đang đứng trước nhiều vận hội phát triển nhưng cũng gặp không ít thách thức. Việt Nam cần phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực vì lợi ích quốc gia dân tộc, để phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, có vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế. Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của Chính phủ là xây dựng“Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Những yếu tố này sẽ tạo ra chất lượng mới của Chính phủ trong thực hiện những nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2016-2021 trước những thách thức không đơn giản kể cả trong nước, quốc tế và quá trình hội nhập. Ông Bùi Văn Cường, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, bày tỏ tin tưởng: Trong nhiệm kỳ tới, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng đặc biệt là hành chính sẽ có những thay đổi mới và sẽ phục vụ tốt hơn của người dân, doanh nghiêp, các tầng lớp nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có những thông điệp mạnh mẽ, có thể nói từ chỉ đạo điều hành sang kiến tạo và phục vụ, đây là tư tưởng rất mới.


Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức



Thực hiện mục tiêu này, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa mới, Thủ tướng đã giao 10 công việc cho các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Làm được 10 công việc này sẽ nắm được toàn bộ tiến trình phát triển của xã hội. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, trước hết, khẩn trương xây dựng Nghị định quy định chức năng của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương với tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển.

Chính phủ kiến tạo là Chính phủ làm tốt công tác xây dựng thể chế, pháp luật, chính sách. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải làm tốt nhiệm vụ này; chậm nhất đến tháng 10/2016 phải hoàn tất việc ban hành các nghị định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tinh giản cán bộ, công chức để sớm ổn định hoạt động. Chính phủ quản lý xã hội bằng pháp luật và đồng thời Chính phủ cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật. Khi có sai phạm, dù bất kể cấp nào cũng phải làm rõ trách nhiệm và xử phạt nghiêm minh.

Chính phủ cũng sẽ đi đầu trong việc tiết kiệm công quỹ, sử dụng tài sản công, xe công; có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, sử dụng minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội.

Về kinh tế, Thủ tướng nhận định nhiệm vụ tăng trưởng đạt 6,7% năm 2016 là khó khăn nhưng còn thời gian, còn cơ hội thì còn cố gắng, kiên quyết không lùi bước. Trong chính sách tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài, Thủ tướng khẳng định sẽ rà soát lại những dự án lớn, kiểm soát chặt chẽ các cam kết về môi trường, về chuyển giao công nghệ. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa làm sao cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thành công tại thị trường trong nước và cả quốc tế.

 

Niềm tin từ dư luận vào quyết tâm hành động của Chính phủ


Thông điệp và sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được phản hồi tích cực từ dư luận. Ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của mình trước nhân dân, và thực hiện được một chính phủ hành động, đối diện với thực tế, đối diện với khó khăn để giải quyết. Chính phủ đã có thông điệp rõ ràng, xây dựng chính phủ hành động minh bạch, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ đã tạo niềm tin cho giới doanh nghiệp, từ đó cải thiện được môi trường đầu tư và kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho việc điều hành và phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới một cách bền vững. Tôi tin tưởng vào sự điều hành của Thủ tướng chính phủ trong nhiệm kỳ này.


Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân  - ảnh 2
TS. Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội TP.HCM (Ảnh:baodautu.vn)


Trong khi đó, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc khẳng định:Sau khi Chính phủ được kiện toàn với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, kể cả tầm tư duy, quan điểm, kỷ luật thực thi và chương trình hành động gần như có một làn gió đổi mới của cải cách đã được hình thành và niềm tin vào môi trường kinh doanh lại một lần nữa được khơi dậy. Tôi cũng rất mừng, dù chịu áp lực rất lớn là phải đẩy mạnh tăng trưởng nhưng Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, khẳng định quan điểm lấy ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho sự tăng trưởng, không chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng bằng mọi giá.



Quyết tâm hành động của Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ trong việc tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khắc phục hạn chế, nỗ lực hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân là động lực quan trọng. Quyết tâm này sẽ góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo điều kiện để iệt Nam tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai xa hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác