Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ

(VOV5) - Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã triển khai được 513 quân nhân đến 3 phái bộ (Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei) và trụ sở Liên hợp quốc.

Sau 8 năm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay Việt Nam đã triển khai trên 500 quân nhân đến các phái bộ và trụ sở Liên hợp quốc, góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn sẵn sàng đóng góp cho sứ mệnh gìn giữ hoà bình, an ninh và phát triển của Liên hợp quốc.

Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ - ảnh 1Sau 8 năm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay Việt Nam đã triển khai trên 500 quân nhân đến các phái bộ và trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh minh họa: VOV

Tháng 6/2014, Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, được Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế đánh giá cao; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế

Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã triển khai được 513 quân nhân đến 3 phái bộ (Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei) và trụ sở Liên hợp quốc, bao gồm 4 lượt bệnh viện dã chiến cấp 2, 1 đội công binh và 76 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân.

Ngoài việc triển khai các bệnh viện dã chiến, các sĩ quan liên lạc tại các phái bộ, tháng 5/2022, Việt Nam đã cử Đội công binh đầu tiên với 184 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (trong tổng số 513 quân nhân) và gần 2.000 tấn trang thiết bị sang Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ - ảnh 2Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Bá Hưng. Ảnh: qdnd.vn

Các lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết quốc tế, đặc biệt là khả năng thích ứng nhanh trong môi trường làm việc khắc nghiệt tại các phái bộ. Các lực lượng của Việt Nam đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên hợp quốc cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Bá Hưng, cho biết: "Liên hợp quốc đánh giá hiếm có một đơn vị công binh nào vừa mới sang một thời gian ngắn mà bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của Liên hợp quốc. Mà làm rất tốt, rất chuyên nghiệp, được các kỹ sư công binh, phòng công binh của phái bộ đánh giá rất cao. Chúng ta cũng tham gia giúp dân ở khu vực mà đơn vị đóng quân. Ở đó là vùng trũng bị ngập nước, trường học cũng bị ngập, đường sá lầy lội. Khi công binh Việt Nam sang thấy bà con khó khăn như vậy thì đã ra làm giúp. Chúng ta giúp dân làm đường, làm sân trường".

Một điểm nổi bật nữa trong việc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam là đã phát huy và khẳng định được vai trò của quân nhân nữ trong hoạt động Gìn giữ hòa bình. Trong 8 năm qua, Việt Nam đã cử tổng số 74 nữ quân nhân tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong khi các Đội công binh Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của các nước khác không có nữ quân nhân tham gia. Điều này được Liên hợp quốc đánh giá cao và ghi nhận.

Khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm

Việc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc đối với cộng đồng quốc tế. Nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên đối với lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc góp phần thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề an ninh, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Bá Hưng, khẳng định: "Qua thời gian tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chúng ta có thêm kinh nghiệm và tô thắm thêm hình ảnh người quân nhân bộ đội Cụ Hồ trước bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước Việt Nam, của lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, của lực lượng vũ trang trong nước vẫn được phát huy".

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng là công cụ hữu hiệu để Việt Nam thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình. Qua đó, khẳng định rõ quan điểm của Việt Nam là gắn hòa bình, ổn định của quốc gia mình với việc giải quyết các vấn đề an ninh, hòa bình đang nổi lên trong khu vực và trên thế giới. Tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng tạo ra những điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác