Việt Nam - Singapore cùng hướng tới tương lai

(VOV5) - Singapore và Việt Nam có tầm nhìn chiến lược giống nhau, có sự tin cậy chính trị cao và có hợp tác kinh tế mạnh mẽ cũng như nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính (27 - 29/8). Đây là lần thứ 5 ông Lý Hiển Long thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, thể hiện sự gần gũi, gắn kết giữa Singapore cũng như cá nhân Thủ tướng với Việt Nam.

Ngay sau khi Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết (1/1973), Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 1/8/1973. Điều đặc biệt hơn, Singapore là một trong những nước đầu tiên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược cách đây 10 năm (9/2013).

Đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong nhiều lĩnh vực

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao luôn tạo xung lực mạnh mẽ cho việc tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Hai nước hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư tới ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Đáng chú ý, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột và động lực quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore.

Việt Nam  - Singapore cùng hướng tới tương lai - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chụp ảnh chung. Ảnh: VOV

Với kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp ba lần trong 25 năm qua, từ hơn 3 tỷ USD năm 1997 lên hơn 9 tỷ USD năm ngoái, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Riêng ba năm gần đây, Singapore liên tục là đối tác đầu tư lớn nhất và tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. Từ khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tiên được khởi động năm 1996 tại Bình Dương, đến nay, Việt Nam là quốc gia mà ở đó Singapore xây dựng nhiều khu công nghiệp nhất trên thế giới (tại 10 tỉnh, thành phố), thu hút hơn 17 tỷ USD vốn đầu tư và khoảng 900 dự án, tạo việc làm cho gần 300 nghìn lao động.

Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore, cho rằng: "Giữa Việt Nam và Singapore đã hình thành một khuôn khổ đầu tư chung, là biểu tượng của mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. Đó là đầu tư khu công nghiệp VSIP và hiện nay đã có 14 khu công nghiệp VSIP ở Việt Nam và đang tiếp tục mở rộng thêm nữa. Đây là 1 phương thức đầu tư rất hiệu quả, rất thành công."

Sự gần gũi, gắn kết giữa Singapore và Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long là chuyến thăm thứ 5 của ông tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng. Ông từng tới thăm Việt Nam vào các năm 2004, 2010, 2013, 2017. Điều này cho thấy sự gần gũi, gắn kết giữa Singapore và Việt Nam cũng như giữa cá nhân ông Lý Hiển Long với đất nước mà trong tầm nhìn chiến lược của cha ông, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu (1923 - 2015), là một đối tác rất đặc biệt trong ASEAN của Singapore.

Chuyến thăm kéo dài 3 ngày của Thủ tướng Lý Hiển Long nằm trong một loạt sự kiện mà hai bên tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Sự hiện diện của người đứng đầu Chính phủ Singapore tại Hà Nội nhằm đáp lễ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang đảo quốc sư tử hồi tháng Hai vừa qua, mở ra rất nhiều triển vọng hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế số.

Ngoài ra, chuyến thăm lần này của ông Lý Hiển Long góp phần nâng cao sự tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời hiện thực hóa các thỏa thuận đã có và ký kết các thỏa thuận mới, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế và các lĩnh vực, như: chuyển đổi số, kinh tế số, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cho rằng: "Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam-Singapore, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược. Vì vậy, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long lần này diễn ra vào thời điểm rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là dịp không chỉ để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn cùng nhau tìm kiếm và thiết lập chương trình nghị sự cho tương lai. Ở đó, hai bên sẽ cùng nỗ lực giải quyết các thách thức chung, trong đó có lĩnh vực chuyển đổi số hay biến đổi khí hậu, đều là những lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau."

Thủ tướng Lý Hiển Long từng nhấn mạnh: Singapore và Việt Nam có tầm nhìn chiến lược giống nhau, có sự tin cậy chính trị cao và có hợp tác kinh tế mạnh mẽ cũng như nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của ông sẽ góp phần hiện thực hóa hơn nữa nhận định này và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác