Việt Nam và Hoa kỳ sẽ sớm kết thúc đàm phán TPP

(VOV5) - Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thêm động lực để đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể khép lại vào cuối năm nay.

Những vấn đề được thống nhất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, từ 6-10/7/2015, sẽ tạo đà thuận lợi cho hai bên cùng các bên liên quan sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hiệp định TPP được khởi động từ tháng 3/2010, đã trải qua gần 5 năm đàm phán với sự tham gia của 12 nền kinh tế năng động ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương gồm: Hoa Kỳ, Nhật bản, Canada, Singapore, Mexico, Australia, Malaysia, Chile, Peru, New Zeanland, Brunei và Việt Nam. Tính đến hết năm 2014, đàm phán TPP đã trải qua 19 phiên chính thức, nhiều phiên đàm phán cấp Trưởng đoàn, cấp Bộ trưởng và một số cuộc gặp cấp cao. Các nội dung như: Hợp tác và xây dựng năng lực, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Vì sự phát triển, gắn kết môi trường chính sách, tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng, Hải quan, Viễn thông, Chính sách cạnh tranh, Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật đã được giải quyết xong.

Sớm kết thúc đàm phán TPP giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thêm động lực để đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể khép lại vào cuối năm nay như mong muốn của cả hai phía Việt Nam và Hoa kỳ.

Việt Nam và Hoa kỳ sẽ sớm kết thúc đàm phán TPP - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman đến chào xã giao hôm 6-7. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Do vậy, nội dung liên quan đến đàm phán Hiệp định TPP là một trong những chủ đề được đề cập nhiều trong các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Obama, lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ... Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, thành viên của đoàn tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ, cho biết do ý nghĩa quan trọng của Hiệp định, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, hiểu biết lẫn nhau, Việt Nam và Hoa Kỳ cùng thống nhất trong Tuyên bố chung là sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, để sớm kết thúc đàm phán Hiệp định TPP. Hai bên thống nhất cùng thực hiện các cải cách đáp ứng yêu cầu cao và tính chất toàn diện của TPP, kể cả sử dụng những biện pháp cần thiết để đạt được một hiệp định chất lượng cao, cân bằng lợi ích, đóng góp vào quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, đồng thời tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong khu vực. Những vấn đề được thống nhất lần này sẽ tạo đà thuận lợi cho hai bên cùng các bên liên quan sớm kết thúc đàm phán TPP, mở ra cơ hội hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ sẽ được mở rộng

Nếu Việt Nam và Hoa Kỳ kết thúc đàm phán TPP, điều dễ thấy là quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ có bước phát triển mới. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết ở thời điểm cuối năm 2014, kim ngạch thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ đạt hơn 36 tỷ USD. Hoa Kỳ hiện đứng thứ 7 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hiệp định TPP cùng với những Hiệp định song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia có quy mô lớn hơn, chất lượng tốt hơn.

Việt Nam và Hoa kỳ sẽ sớm kết thúc đàm phán TPP - ảnh 2
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh Qdnd.vn

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng khẳng định Hoa Kỳ rất kỳ vọng sau chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ có nhiều giải pháp khuyến khích, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ sớm tháo gỡ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ, thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam trong những lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh...Cùng với TPP, chắc chắn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được mở rộng.

Hội nhập kinh tế thương mại với các quốc gia khác

Từ tháng 1/ 2015 đến nay, các nước tham gia đàm phán TPP đang gấp rút xác định hướng xử lý các vấn đề quan trọng, với sự tham gia trực tiếp của các Bộ trưởng, tạo tiền đề cho việc kết thúc đàm phán trong năm nay. Tiến trình đàm phán kết thúc vào năm nay và Hiệp định TPP được ký kết, sẽ có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của Việt Nam, đặc biệt là về thương mại. Dễ thấy là TPP sẽ giúp xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng cao. Việt Nam sẽ cơ cấu lại thị trường để cân bằng quan hệ thương mại với các thị trường khác. Việt Nam cũng sẽ khẩn trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh sản xuất nguyên vật liệu sản xuất ở trong nước, chuyển trọng tâm nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ ngoài TPP sang các thành viên TPP, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các thành viên TPP…

 Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng trong TPP. Do đó, việc Việt Nam kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ sẽ mở ra những cơ hội hợp tác không chỉ giữa hai nước, mà còn giúp TPP đi đến hồi kết, mở ra những triển vọng mới trong việc hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác