Câu lạc bộ “Người giàu” tại Hàn Quốc: Nâng tầm giá trị Việt, tự tin tỏa sáng

(VOV5) -  Chia sẻ của Tiến sĩ Đỗ Ngọc Luyến, kiều bào tại Hàn Quốc về những nỗ lực mà các thành viên CLB “Người giàu” muốn giúp những phụ nữ Việt nâng tầm giá trị, tự tin tỏa sáng.

Trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, có một câu lạc bộ mang tên: Câu lạc bộ "Người giàu”. Theo Tiến sí (TS) Đỗ Ngọc Luyến - Chủ nhiệm câu lạc bộ, đây là một tổ chức cộng đồng hướng mọi người giàu tình yêu thương, trí tuệ và phước báu Thành viên của CLB hiện đến gần nghìn người, trong đó có nhiều phụ nữ thuộc gia đình đa văn hóa Hàn- Việt.

Mới đây, CLB Người giàu cùng phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, (Bộ Ngoại giao) tổ chức thành công chuyến hành trình “Về thăm quê mẹ Việt Nam cho hơn 35 giáo viên và thiếu nhi kiều bào tại Hàn Quốc. 7 ngày với những trải nghiệm thú vị trên quê hương Việt Nam, đã đọng lại cảm xúc sâu sắc với những người may mắn tham gia.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
Xin chào Tôi là Đỗ Ngọc Luyến, Chủ nhiệm câu lạc bộ Người giàu. Đây là như sau Câu lạc bộ người giàu là một tổ chức cộng đồng hướng đến mọi người giàu tình yêu thương và trí tuệ. Và, trong tình yêu thương, đặc biệt là tình yêu dành cho bản thân mình, cho gia đình, cho dân tộc.
Câu lạc bộ “Người giàu” tại Hàn Quốc: Nâng tầm giá trị Việt, tự tin tỏa sáng - ảnh 1Tiến sĩ Đỗ Ngọc Luyến, Chủ nhiệm CLB Người giàu. Ảnh nhân vật cung cấp

Câu lạc bộ Người giàu tổ chức nhiều chương trình, để phát triển bản thân, kết nối với gia đình và kết nối với cội nguồn dân tộc.  Câu lạc bộ Người giàu có một slogan là “Làm gì lợi mình, lợi người thì làm, lợi ở đây là lợi về hạnh phúc, lợi về mặt tạo phước đức về niềm vui. Khi mình cảm thấy, vui thấy hạnh phúc và thì mình mới gieo được những hạt giống thiện lành, giúp cho người khác hạnh phúc khi mình làm.  

 
Câu lạc bộ “Người giàu” tại Hàn Quốc: Nâng tầm giá trị Việt, tự tin tỏa sáng - ảnh 2Ảnh nhân vật cung cấp

Câu Lạc bộ Người giàu tổ chức nhiều các lớp học dành cho các chị em nội trợ, những phụ nữ đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc học được những kiến thức cơ bản như về quản lý tài chính, quản lý thời gian, làm việc sao làm việc hiệu quả rồi trong làm sao để được hạnh phúc trong công việc. Bên cạnh đó có lớp thấu hiểu bản thân. Ví dụ như là tại sao các mẹ hay nổi giận với các con, hiểu được về cơ thể học, hiểu về tâm sinh lý, hiểu được những hạt giống tốt xấu ở  bên trong, nhận diện, quan sát và chuyển hóa.

Rồi, chẳng hạn như mình hiểu được sự khác biệt về tâm sinh lý, thói quen, nếp sống để có thể dung hòa,  hòa hợp được với gia đình chồng,  với những người xung quanh rồi mình hiểu được các cộng đồng của mình. Hiện nay,  cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc có gần 300.000 người. Ai cũng nỗ lực vươn lên, ai cũng sống muốn có được hạnh phúc. Như vậy thì phải làm sao để gắn kết những con người thái độ tích cực với nhau, cùng  nhau giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải làm khó nhau. Đó là những hoạt động của câu lạc bộ Người giàu chúng tôi. 

Câu lạc bộ “Người giàu” tại Hàn Quốc: Nâng tầm giá trị Việt, tự tin tỏa sáng - ảnh 3Thủ tướng và phu nhân cùng bà con kiều bào tại Hàn Quốc. Ảnh Nhật Bắc

CLB Người giàu hoạt động không có xin tài trợ nguồn kinh phí. Để hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ tự đóng góp thông qua các lớp học, góp tùy tâm mỗi người, tùy hoàn cản. Trong câu lạc bộ có một quỹ gọi là Quỹ đền ơn cuộc đời. Nghĩa là ai đến học mà thấy hay thì đóng góp, tùy khả năng của mình. Rồi ví dụ như, ai có năng lực, sở trường nào đó thì đem đến đóng góp cho Câu lạc bộ. Ai có thích thì học, làm gì, hoạt động gì phát sinh theo kiểu “muốn tự do thì phải tự lo”. Đó là chủ trương mà những thành viên của cả câu lạc bộ hướng đến.

Để dẫn dắt các lớp học hiện nay, chúng tôi có khoảng 35 leaders và lượt học viên đến học ở câu lạc bộ lên tới nghìn người. Chương trình hoạt động chia ra 3 mảng là: Thân, Tâm và Trí. Thân sẽ liên quan đến đến những kỹ năng thì mình phải đào tạo về thân, Tâm là về tâm lý, tâm hồn, học làm sao để hiểu được cái tâm sáng của mình và có đức tin vào cuộc sống để hội nhập. Về trí, câu lạc bộ có các lớp dạy tiếng Hàn, tiếng Việt tiếng Anh và những kỹ năng, như kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng đầu tư, kỹ năng khởi nghiệp.

Với những bạn đứng lớp dạy (trưởng ban), phải là những người được đào tạo bài bản (cao đẳng, đại học, trên đại học), phải có đam mê về lĩnh vực đó. Có những bạn đến với câu lạc bộ, yêu thích và đi học, học dần lên, đến thạc sỹ rồi bây giờ đang học tiến sĩ tâm lý. Chúng tôi có phương châm là hãy chọn việc mà bạn thích nhất và hãy làm một cách tốt nhất. Chúng tôi rèn luyện thói quen dạy sớm cho các thành viên trong câu lạc bộ để thể dục, đọc sách, quan sát và lập ra kế hoạch trong ngày. Các chị em luôn nhắc nhau tu tâm, dưỡng tính..từng bước, từng bước hàng ngày như vậy.

Câu lạc bộ “Người giàu” tại Hàn Quốc: Nâng tầm giá trị Việt, tự tin tỏa sáng - ảnh 4Các cô giáo trong câu lạc bộ Người giàu và các bé thiếu nhi kiều bào Hàn Quốc chụp ảnh cùng Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhân đoàn về thăm quê hương Việt Nam đầu tháng 8 vừa qua. Ảnh Hà Linh

Khi mà mình nâng tầm bản thân mình thì những người xung quanh sẽ tôn trọng mình. Đó cũng chính là slogan của câu lạc bộ “Người giàu” chúng tôi: Nâng tầm giá trị bản thân, nâng tầm người Việt. Khi mình muốn người ta tôn trọng mình, mình phải tôn trọng bản thân, khi mình muốn yêu thương mọi người thì phải yêu thương bản thân mình trước…

Trong lần gặp gỡ đại diện kiều bào nhân chuyến thăm Hàn Quốc, lần đầu tiên nghe về Câu lạc bộ Người giàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ý tưởng thành lập CLB này. Thủ tướng nhấn mạnh Khát vọng rất quan trọng. Bởi vì không có khát vọng làm sao có tư tưởng, có hành động và giải pháp. Làm giàu là một nét văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam và các nước trên thế giới. Thủ tướng cho rằng, đây là mô hình rất hay, là điểm sáng, điểm mới cần phát huy. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác