Ông Đinh Khắc Cử: chung sức cùng quê hương, gìn giữ văn hóa nơi xa xứ

(VOV5) - Kiều bào cũng nhận thấy, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào ngày càng khởi sắc, cảm nhận những đổi thay rõ rệt về đời sống chính trị, kinh tế của đất nước.

Trong chuyến trở về thăm quê hương mới đây, đoàn đại biểu, đại diện kiều bào Thái Lan được đến nhiều tỉnh, thành của đất nước, làm việc với các bộ, ngành trong nước để kết nối các chương trình văn hóa, giáo dục. Kiều bào cũng nhận thấy, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào ngày càng khởi sắc, cảm nhận những đổi thay rõ rệt về đời sống chính trị, kinh tế của đất nước. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của ông Đinh Khắc Cử, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái, Chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Nong Khai để biết những việc mà mà  bà con đang nỗ lực thực hiện để đóng góp vào những đổi thay của quê hương:

Nghe âm thanh tại đây:
 
Tất cả chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của Tổng hội chúng tôi thi hành và triển khai rất tốt, đặc biệt là giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ Việt.
Ông Đinh Khắc Cử: chung sức cùng quê hương, gìn giữ văn hóa nơi xa xứ - ảnh 1Ông Đinh Khắc Cử( người đứng thứ 4 từ bên phải cùng các thành viên của Hội người Việt dự kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2024
Đó là việc cần thiết mà chúng tôi đã và đang làm. Thứ nhất là Hội phụ nữ toàn Thái đang khẩn trương làm và làm rất tốt. Chúng tôi cũng mong có thông tin thì báo chí trong nước truyền thông để bà con trong nước được biết là kiều bào Thái Lan hướng về cội nguồn, hướng về quê hương đất nước.
Ông Đinh Khắc Cử: chung sức cùng quê hương, gìn giữ văn hóa nơi xa xứ - ảnh 2Kiều bào Thái Lan tại lễ khai trương Phố văn hóa Thái-Việt

Vấn đề trọng tâm đầu tiên của tất cả các hội nói chung, đặc biệt là Hội Thái-Việt Noong Khai nói riêng. Ban phụ nữ khẩn trương điều hành mọi công việc, đã và đang làm và làm rất tốt. Chúng tôi làm là từng bước một, còn việc xây dựng nhà trường đề dạy cho con em ngôn ngữ tiếng Việt là một việc rất khó. Đầu tiên, chúng ta phải dạy cho con biết đọc, biết học tiếng, biết hát những bài ca tiếng Việt. Từ đó, mới tiến lên biết học chữ Việt. Việc này chúng tôi đã và đang làm rồi.

Ông Đinh Khắc Cử: chung sức cùng quê hương, gìn giữ văn hóa nơi xa xứ - ảnh 3Chuẩn bị mở lớp dạy tiếng Việt ở Noong Khai

Tôi thấy là với kỷ nguyên vươn mình của đất nước, mặc dù ở Thái Lan, chúng tôi vẫn theo dõi sát tình hình đất nước. Đặc biệt, chủ trương, đường lối của chúng ta có nhiều đổi mới. Nhất là gần đây, việc chỉnh đốn bộ máy làm việc, đây có thể coi là bước đột phá và nhảy vọt của Đảng và Chính phủ. Việc điều hành công việc của công sở, cách làm việc tôi thấy thay đổi rất nhiều. Hạ tầng cũng có thay đổi. Mỗi đất nước có những thay đổi riêng, nhưng riêng thay đổi về chính trị trong nước ổn định, thì đầu tư sẽ ổn định. Chỉ hai năm tôi không về mà tôi thấy thay đổi rất nhiều. 

Những chia sẻ của ông Đinh Khắc Cử, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Nong Khai cho thấy những nỗ lực của bà con kiều bào Thái Lan trong việc đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt, bà con luôn đánh giá cao chủ trương của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào, đồng thời luôn nhận thức được tầm quan trọng gìn giữ văn hóa dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác