5 Bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn làm rõ trách nhiệm quản lý

(VOV5) - Lần đầu tiên Quốc hội thảo luận kết quả thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động giám sát của Quốc hội

Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội sau chất vấn và trả lời chất vấn tại 3 kỳ họp gần đây, do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trong họp sáng nay, đề cập các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, văn hoá, thể thao, du lịch và chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách.

Thảo luận về nội dung báo cáo, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo của Chính phủ cũng như của các bộ, ngành trong việc thực hiện các nội dung chất vấn. Theo các đại biểu, việc làm này thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến của cử tri, của đại biểu, đạt được những kết quả đáng trân trọng trong các lĩnh vực. 


 Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, vẫn còn những nội dung chưa được xem xét giải quyết ở một số lĩnh vực như công thương, nông nghiệp, y tế, đầu tư, thủy điện…Một trong những vấn đề nổi lên là hỗ trợ cho người dân tại các vùng thuỷ điện, nơi tỷ lệ hộ nghèo rất cao. Giải trình làm rõ thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết:
“Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ công thương tiến hành khảo sát tiến độ thực hiện di dân tái định cư tại các công trình thuỷ điện.  Trên cơ sở khảo sát, Bộ đang chỉ đạo làm đề án chính sách ổn định cuộc sống người dân tái định cư do xây dựng các công trình thuỷ lợi thủy điện và dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ nghiệm thu. Trên cơ sở đề án này, chúng tôi sẽ trình Chính phủ đề án kèm theo chính sách để khắc phục những khó khăn đồng thời cũng đang chỉ đạo soạn dự thảo để khẩn trương trình Chính phủ chính sách sửa đổi đối với công tác di dân tái định cư do xây dựng  các công trình thuỷ điện.”

5 Bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn làm rõ trách nhiệm quản lý - ảnh 1
Bốn vị tư lệnh ngành tham gia trả lời chất vấn. Từ trái qua là các ông Cao Đức Phát, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Bắc Son và Trương Hòa Bình.

Về vấn đề nợ đọng trong xây dựng cơ bản, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết : “Có thể nói, trong 1 thời gian ngắn, có bước chuyến rất mạnh mẽ. Nợ trong xây dựng cơ bản  từ 85 nghìn tỷ đồng  hiện nay rút xuống chỉ còn 42 nghìn tỷ. Đây là nỗ lực rất lớn của Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương. Điều này có được là do ban hành chế tài mạnh. Thứ nhất là yêu cầu các cấp có thẩm quyền không được ký phê duyệt các dự án khi không cân đối  được nguồn vốn. Thứ 2 là các dự án phải được thẩm định trước khi trình ký. Chúng tôi tin rằng đến năm 2015 về cơ bản sẽ khống chế được tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.”
 

Cũng tại buổi thảo luận, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ những công việc mà Chính phủ sẽ tiến hành để thực hiện các nghị quyết của Quốc hội: “
Trước hết là tiếp tục xây dựng chính sách pháp luật cho kịp thời. Thứ 2 là cần giải pháp khoa học công nghệ, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Thứ 3 là nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thứ 4 là phối hợp trách nhiệm giữa Trung ương, địa phương trong thực hiện các mục tiêu Quốc hội đã đề ra. Thứ 5 là đề cao đạo đức xã hội. Cuối cùng, đối với các vấn đề cụ thể như tái định cư thuỷ điện, xả lũ, Chính phủ sẽ đề nghị các bộ ngành chức năng xử lý sớm để báo cáo Quốc hội.  Phát biểu kết thúc thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định việc lần đầu tiên Quốc hội thảo luận kết quả thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đại biểu Quốc hội cũng như nguyện vọng của cử tri./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác