Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ

VOV5,(VOV5) - Hôm nay, 19/11, Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ. Trước khi phiên chất vấn bắt đầu, Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn sau kỳ họp thứ 3, 4 và thứ 5. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về nội dung này. Dự kiến chiều nay, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát sẽ là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề đại biểu quan tâm. 

 

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ - ảnh 1

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều đại biểu quan tâm tới và đặt câu hỏi đề nghị bộ trưởng giải trình vấn đề liên quan đến bảo vệ rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thời gian qua ở các địa phương. Việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, chính sách thu mua tạm trữ lúa, gạo, tạm trữ cà phê, công tác phối hợp quản lý chất lượng, giá cả và ngăn chặn việc sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng. Bên cạnh đó là trách nhiệm của ngành Nông nghiệp trong việc chậm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác