Báo chí đã đóng góp vào thành công của hoạt động đối ngoại năm 2020

(VOV5) - Chính nhờ sự đưa tin của các cơ quan báo chí mà các hoạt động đối ngoại của Việt Nam không chỉ được truyền tải trong xã hội mà còn ra bên ngoài thế giới. 
Báo chí đã đóng góp vào thành công của hoạt động đối ngoại năm 2020 - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí

Sáng 19/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp mặt thân mật lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân dịp năm mới 2021; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Báo chí đã đóng góp vào thành công của hoạt động đối ngoại năm 2020 - ảnh 2Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của phóng viên ở các cơ quan báo chí vào thành công chung của công tác đối ngoại trong năm 2020. Đây là những đóng góp hết sức to lớn, góp phần lan tỏa hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân và ra thế giới, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam, đặc biệt vào thời điểm Việt Nam đảm nhiệm nhiệm vụ kép: vừa là Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là Uỷ viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốcnhiệm kỳ 2020-2021. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: "Chính nhờ sự đưa tin của các cơ quan báo chí mà các hoạt động đối ngoại của Việt Nam không chỉ được truyền tải trong xã hội mà còn ra bên ngoài thế giới. Tôi đánh giá rất cao sự nhiệt tình, năng động, bản lĩnh của báo chí. Nhân dịp này tôi xin thay mặt Chính phủ, Bộ ngoại giao cảm ơn và biểu dương sự đóng góp hết sức to lớn của các cơ quan báo chí vào công tác đối ngoại rất thành công trong năm 2020".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác