(VOV5) - Việc đón, tiếp đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng quan trọng, có ý nghĩa chính trị, quân sự và đối ngoại sâu sắc.
Việt Nam đang chuẩn bị thật tốt cho Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9-2025). Dự kiến, một số nước như: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus, sẽ cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm. Đây là dịp để tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới, nhân tố quan trọng làm nên thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám trước đây và Việt Nam ngày nay.
Các lực lượng thực hiện diễu binh, diễu hành tại buổi hợp luyện - Ảnh: qdnd |
Để đảm bảo cho công tác đón tiếp đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm, Bộ Quốc phòng Việt Nam đang khẩn trương hoàn tất công tác bảo đảm hậu cần, quân y, an ninh và các điều kiện phục vụ đoàn quân nhân các nước trong thời gian lưu trú và tham gia các hoạt động tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị tại tỉnh Phú Thọ mới đây (ngày 17/7), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: "Tôi đề nghị chúng ta cố gắng làm cho thật tốt, thái độ phục vụ là hàng đầu, thể hiện con người Việt Nam mến khách, Việt Nam là điểm đến của bạn bè quốc tế. Chúng ta không chỉ đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam mà đại diện cho mỗi công dân Việt Nam, mỗi con người Việt Nam. Làm sao lan tỏa tình cảm, thể hiện chúng ta biết ơn trong lịch sử và cảm ơn trong tương lai, quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó".
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về công tác bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào trong suốt quá trình đón, tiếp và tổ chức các hoạt động liên quan đến đoàn quân nhân các nước. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định việc đón, tiếp đoàn quân nhân các nước tham gia diễu binh là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng quan trọng, có ý nghĩa chính trị, quân sự và đối ngoại sâu sắc; góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.