Bế mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Chiều nay 16/8, phiên họp thứ 2 của Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc.


Phát biểu tai phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Phiên họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật cảnh vệ; dự án Luật công an xã; tờ trình của Chính phủ liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016; Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường, di dân tái định cư; đánh giá kết quả bước đầu việc tổ chức kì họp thứ nhất và công tác chuẩn bị cho kì họp thứ 2.

Bế mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - ảnh 1
Phiên làm việc ngày 16/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Về kì họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Kì họp dự kiến sẽ làm việc trong 22,5 ngày, từ ngày 20/10 đến ngày 18/11. Trong đó, xem xét thông qua 4 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trọng tâm của kì họp thứ 2 này là công tác chuẩn bị việc cho ý kiến 14 dự thảo luật.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác