Biên đội tàu Hải quân Việt Nam tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga

(VOV5) - Đây là lần thứ hai, Hải quân Việt Nam cử tàu tham dự Lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga.

Sáng 25/7, tại Vladivostok đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Liên bang Nga. Biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo, tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân Việt Nam cùng đoàn công tác do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đại diện cho Hải quân Việt Nam đã tham dự lễ duyệt binh.

Biên đội tàu Hải quân Việt Nam tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga - ảnh 1Tàu hộ vệ tên lửa HQ-016 Quang Trung tham dự lễ duyệt binh tàu nhân kỷ niệm 323 năm Ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok, sáng 28/7/2019. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Tổng cộng có 7 tàu tham gia cuộc duyệt binh gồm soái hạm - tuần dương hạm mang tên lửa Varyag, tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs, tàu hộ tống Sovershenny, tàu chống ngầm cỡ nhỏ Sovetskaya Gavan, tàu ngầm diesel-điện Ust- Bolsheretsk của Hạm đội Thái Bình Dương cùng 2 chiến hạm Việt Nam.

Đây là lần thứ hai, Hải quân Việt Nam cử tàu tham dự Lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga. Năm 2019, tàu 016-Quang Trung cùng đoàn công tác lần đầu tiên đã tới thăm thành phố Vladivostok và tham dự Lễ Duyệt binh. Trong chuyến thăm lần đầu tiên này, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Sergei Avakyants đã bày tỏ mong muốn Hải quân Việt Nam hằng năm cử tàu sang thăm và giao lưu với Hạm đội.

Lễ duyệt binh chính thức được tổ chức vào hồi 11h00 cùng ngày tại thành phố Saint Peterburg cùng với lễ duyệt binh tại các thành phố cảng khác của Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác