Bộ đội Biên phòng cần phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

(VOV5) - Lực lượng Quân đội nhân dân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang  dự lễ kỷ niệm 73 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 28  năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.

Bộ đội Biên phòng cần phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Việt Cường/VOV

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Bộ đội Biên phòng đã giành được trong suốt chặng đường vẻ vang những năm qua. Chủ tịch nước cho rằng những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất toàn diện và nặng nề, lực lượng Quân đội nhân dân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng cần phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới - ảnh 2Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao lưu trực tuyến với các đồn biên phòng - Ảnh: Việt Cường/VOV

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sỹ 3 đồn biên phòng Apa chải (Điện Biên), Bờ Y (Kon- Tum) và Hòn Chuối (Cà Mau).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác