Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Italia gửi thư cảm ơn Việt Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

(VOV5) - Sự giúp đỡ của Việt Nam rõ ràng sẽ góp phần hỗ trợ Italy đạt được thành công cũng như giúp Italy đi đến sự phục hồi. 
Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Italia gửi thư cảm ơn Việt Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1 Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở Rome, Italy, ngày 9/4/2020. - Ảnh: THX/TTXVN 

Bộ Ngoại giao Italia mới đây đã gửi thư tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, trong đó gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nước này ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Bức thư nêu rõ: "Trong giai đoạn thách thức như hiện nay, sự biểu thị của tình đoàn kết ở nhiều cấp cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước. Chính phủ Italy hiện đang nỗ lực hết sức để khống chế sự lây lan của dịch COVID-19, chăm lo cho những người bị ảnh hưởng và đối phó với những tác động về mặt kinh tế do đại dịch này gây ra. Sự giúp đỡ của Việt Nam rõ ràng sẽ góp phần hỗ trợ Italy đạt được thành công cũng như giúp Italy đi đến sự phục hồi. Nhân dân Italy luôn ghi nhớ lòng tốt và tình đoàn kết của Việt Nam". 

Bộ trưởng Nội vụ Italia Luciana Lamorgese cũng đã gửi thư cảm ơn tới Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm.  Trước đó, chiều 7/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiến hành trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân nhiều quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID- 19, trong đó có Italy. Số hàng trao tặng là 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn, do Việt Nam sản xuất./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác