Các hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Nigeria

(VOV5) -  Phó Thủ tướng khẳng định Chính Phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác với nhau

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại nước Cộng hòa Liên bang Nigeria từ ngày 29-31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Chủ tịch Đảng Đại hội những người tiến bộ (APC) Adams Oshiomhole; gặp Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Doanh nghiệp Nigeria; dự Tọa đàm thương mại và đầu tư Việt Nam- Nigeria; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nigeria.

Các hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Nigeria - ảnh 1Ngày 30/10/2019, tại thủ đô Abuja (Nigeria), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự Tọa đàm "Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Nigeria". 

ảnh: Phi Hùng (P/v TTXVN tại Pretoria) 

Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chuyến thăm lần này của đoàn là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam đến Nigeria kể từ khi hai nước hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thông tin cho Lãnh đạo Nigeria về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, các vấn đề quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Làm việc với Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Nigeria – Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định Chính Phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác với nhau; hoan nghênh các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria – Việt Nam sẽ sang Việt Nam trong tháng 12/2019 để dự Hội chợ triển lãm quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dự Tọa đàm Thương mại đầu tư Việt Nam - Nigeria, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề xuất với phía Nigeria các biện pháp thực chất để thúc đẩy hợp tác thương mại cùng có lợi giữa hai nước; đặc biệt là đối với những mặt hàng nông sản là thế mạnh của Việt Nam như điều, gạo, bông, cà phê… 

Tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng Việt Nam tại Nigeria, Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tiếp tục trở thành cầu nối, góp phần tăng hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, dân tộc, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao; tăng cường kết nối doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư, làm ăn tại Nigeria và các nước lân cận; tích cực quảng bá hình ảnh về đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện và năng động đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân Nigeria.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác