Cần có chế độ, chính sách đặc thù đối với lực lượng phòng, chống dịch

(VOV5) - Các đại biểu nhất trí cho rằng cần thiết phải có một Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp nghe Bộ Y tế báo cáo về các nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều ý kiến đề nghị cần có chế độ chính sách đặc thù, đặc biệt đối với lực lượng phòng, chống dịch, nhất là đội ngũ y, bác sỹ.

Cần có chế độ, chính sách đặc thù đối với lực lượng phòng, chống dịch - ảnh 1

 Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quoihoi.vn

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nhất trí cho rằng cần thiết phải có một Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch. Nhiều ý kiến đề nghị xác định rõ trách nhiệm trong huy động và sử dụng nhân lực phòng, chống dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác