(VOV5) - Quốc hội thảo luận Luật Dân số, coi đây là “cơ hội vàng” để khuyến khích sinh con, ứng phó già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh.
Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 10/11, tại Hà Nội, Quốc hội họp về công tác nhân sự. Buổi chiều, thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.
Quang cảnh một phiên họp. Ảnh: quochoi.vn |
Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Trong vòng chưa đầy 20 năm tới, nhóm dân số trên 65 tuổi có thể chiếm trên 20% tổng dân số. Tình trạng này đặt ra thách thức lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, đại biểu Quốc hội nhận định Luật Dân số chính là cơ hội vàng để Việt Nam thúc đẩy tỷ lệ sinh và khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Bà Đặng Bích Ngọc, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, cho rằng cần ban hành Luật dân số với những chính sách khuyến khích sinh con đột phá để giải quyết vấn đề dân số, lao động: "Giải pháp ở trong dự thảo luật đưa ra đó là hỗ trợ về kinh tế, hỗ trợ về nhà ở, rồi là hỗ trợ về thời gian làm việc, mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện tốt nhất cho người phụ nữ trong thời kỳ mang thai sinh con, khuyến khích họ yên tâm trong việc sinh nở, cũng động viên cho mỗi hộ gia đình, mỗi cặp vợ chồng cũng như mỗi cá nhân, vừa là quyền lợi nhưng cũng là nghĩa vụ của mỗi người trong việc sinh đủ số lượng con và góp phần để đưa dân số của chúng ta ngày càng có chất lượng và góp phần xây dựng đội ngũ nguồn lao động có chất lượng cao".