Cần đầu tư thỏa đáng cho y tế cơ sở, y tế dự phòng

(VOV5) - Các đại biểu Quốc hội rất quan tâm tới nguồn nhân lực của y tế dự phòng khi nguồn nhân lực phục vụ cho y tế dự phòng chỉ đáp ứng được 42% nhu cầu phục vụ.

Đây là đề xuất được các đại biểu Quốc hội đưa ra khi thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trong phiên thảo luận hôm nay (29/5) của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng của Ủy ban Xã hội của Quốc hội giai đoạn 2018-2022, hiện nay mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp cả nước. 100% các đơn vị hành chính cấp huyện đều có trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện. 99,6% số xã, phường, thị trấn có trạm y tế. Trên 70% thôn, bản có nhân viên y tế thôn, bản hoạt động. Ngoài ra, còn có hàng chục ngàn phòng khám tư nhân, phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân, bệnh viện tư nhân tương đương tuyến huyện.

Cần đầu tư thỏa đáng cho y tế cơ sở, y tế dự phòng - ảnh 1Quang cảnh phiên họp sáng 29/5. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá vai trò quan trọng của y tế cơ sở bởi đây là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng như sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật. Do đó, cần đầu tư có trọng tâm hơn nữa đối với mạng lưới y tế cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Thành Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, cho rằng: "Để tiến tới một nền y tế công bằng và hiệu quả, đề nghị tăng cường bảo đảm cho y tế dự phòng đủ 30% ngân sách của ngành y tế. Trong đó đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương, nhất là các địa phương còn khó khăn về thu ngân sách, cho y tế dự phòng nói chung và chương trình tiêm chủng mở rộng nói riêng. Trước mắt cần phân bổ ngay gần 5.000 tỷ đồng (212 triệu USD) và có giải pháp để giải ngân 14.000 tỷ đồng (khoảng 6 tỷ USD) của chương trình phục hồi đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra, đảm bảo tinh thần y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng."

Ngoài nguồn lực tài chính, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm tới nguồn nhân lực của y tế dự phòng khi nguồn nhân lực phục vụ cho y tế dự phòng chỉ đáp ứng được 42% nhu cầu phục vụ.

Giải trình tại phiên thảo luận về đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở, Bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan cho biết: "Bộ Y tế đã hoàn thiện hồ sơ về xây dựng Chỉ thị về phát triển y tế cơ sở trong tình huống mới nhằm phục vụ nhu cầu tăng cường củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đến nay, hồ sơ này đang được chuẩn bị trình Ban bí thư để họp và thông qua vào tháng 6 năm nay với rất nhiều các nội dung liên quan tới mô hình tổ chức bộ máy, liên quan tới cơ chế triển khai thực hiện, củng cố về nguồn nhân lực."

Cũng tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc cùng làm rõ thêm việc triển khai thực hiện những chính sách liên quan đến nhân lực ngành y tế, chính sách tài chính trong phòng, chống dịch COVID - 19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác