Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Đức

(VOV5) - Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao VN trao đổi, tìm hiểu về mô hình thẩm phán không chuyên, hoạt động của hệ thống toà án cấp liên bang và cấp bang, sự độc lập của thẩm phán trong xét xử.

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp CHLB Đức, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC), dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao TANDTC thăm CHLB Đức từ ngày 29/6 đến ngày 3/7.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Đức - ảnh 1Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình (bìa phải) và ông Sebastian Bockemühl, Vụ Pháp luật hình sự, Bộ Tư pháp liên bang Đức. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Đức, đoàn tới thăm và làm việc với Toà án Tối cao liên bang ở Karlsruhe, Bộ Tư pháp liên bang, Tổng Thư ký Mạng lưới thẩm phán không chuyên châu Âu, Toà Hình sự Berlin và Đại sứ quán Việt Nam. Trong các phiên làm việc, đoàn đã trao đổi, tìm hiểu về mô hình thẩm phán không chuyên, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống toà án cấp liên bang và cấp bang, sự độc lập của thẩm phán trong xét xử. Đặc biệt, đoàn đã nghe các chuyên gia pháp luật Đức trình bày sâu về hệ thống tư pháp vị thành niên của Đức.

Đoàn cũng đã làm với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Theo kế hoạch, sau Đức, đoàn sẽ tiếp tục tới thăm làm việc tại Pháp từ ngày 4-9/7 theo lời mời của Toà Phá án Cộng hoà Pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác