Chính phủ Việt Nam đã có những quyết sách đúng đắn trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế

(VOV5) - Việc chuyển hướng trong công tác phòng chống dịch Covid 19 của Chính phủ sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 bằng Nghị quyết 128 là rất phù hợp.

Điều này đã và đang mang lại hiệu quả cho cả hai lĩnh vực vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế trong thời gian qua.

Đây là ý kiến của các đại biểu tại toạ đàm với chủ đề “Nhìn lại năm 2021- những chuyển hướng chiến lược” được Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 04/01. 

Chính phủ Việt Nam đã có những quyết sách đúng đắn trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - ảnh 1Tọa đàm "Nhìn lại năm 2021: Những chuyển hướng chiến lược". Ảnh VGP/Nhật Bắc

Từ đầu tháng 10 vừa qua, Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước mở cửa trở lại. Nhờ đó, kinh tế đất nước từ mức tăng trưởng âm trong quý III (-6,02%) đã khởi sắc trong quý IV (+5,22%) với nhiều điểm sáng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng: “Trong năm 2021 chúng ta thấy rằng không chỉ chủ động của Chính phủ của Thủ tướng mà còn công tác tham mưu của các bộ, ngành với Chính phủ cũng rất chủ động. Các cuộc họp chỉ đạo Ban chỉ đạo về phòng, chống Covid 19 và kết luận của Thủ tướng cũng cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những quyết sách, quyết định mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa ra đều phù hợp với bối cảnh tình hình cụ thể của từng thời điểm trong năm 2021- điển hình đó là Nghị quyết 108. Chính phủ luôn luôn đưa ra những chính sách điều chỉnh rất hợp lý cả vì trong phòng chống dịch,cũng như trong kinh tế xã hội.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác