Chính sách của Việt Nam đã nhanh hơn, hiệu quả hơn với sự biến động của thế giới

(VOV5) - Chiều nay, 29/12, tại trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.

Phiên họp tập trung thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016…và một số vấn đề quan trọng khác.

 Chính sách của Việt Nam đã nhanh hơn, hiệu quả hơn với sự biến động của thế giới - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã nghiêm túc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, kế hoạch cụ thể trong công tác; triển khai thực hiện nhiệm vụ vừa tổng thể, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm cụ thể. Trong đó gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ qua hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đã được nâng lên rõ ràng, có sự phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời trước những diễn biến phức tạp và bất thường. Phản ứng chính sách của Việt Nam tốt hơn, nhanh hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn, sâu sát hơn. Không chỉ với những biến động của thế giới đâu mà ngay trong những tình hình trong nước. Khi xuất hiện tình hình gì đó từ thiên tại, dịch bệnh cho tới ý kiến bức xúc của nhân dân, 1 điểm nào đó, 1 việc nào đó thì các lãnh đạo như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng kịp thời xử lý, chỉ đạo. Phải nói là năng lực lãnh đạo quản lý, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý được nâng lên rất rõ. Trên cơ sở là chúng ta đề cao trách nhiệm, chung sức chung lòng, quyết liệt hành động, lấy lợi ích của đất nước, của nhân dân là mục tiêu cao nhất để chúng ta hành động".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành thời gian tới tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác này, đảm bảo nguồn lực, con người… Phấn đấu đến hết quý I năm 2016 hoàn thành các văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng trong năm 2015 cũng như văn bản hướng dẫn thi hành các luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác