Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO 41 đánh giá cao sự trở lại của Việt Nam trong Hội đồng chấp hành

(VOV5) - Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng chấp hành của UNESCO 41, mang đến cho Đại hội đồng sự phong phú về văn hóa, về lịch sử.

Ngày 24/11, Phiên họp Đại hội đồng lần thứ 41 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) kết thúc sau 2 tuần làm việc.

Trong phiên họp này, Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu rất cao, đạt xấp xỉ 92%, xếp thứ 6/27 quốc gia trúng cử.

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO 41 đánh giá cao sự trở lại của Việt Nam trong Hội đồng chấp hành              - ảnh 1Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41: Ảnh: PV VOV tại Paris

Trước kết quả đạt được, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Việt Nam ngay sau phiên họp kết thúc, Chủ tịch khóa 41 của UNESCO Santiago Irazabal Mourão khẳng định việc lần thứ 5 Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng chấp hành của UNESCO 41, mang đến cho Đại hội đồng sự phong phú về văn hóa, về lịch sử, về những góc nhìn khác nhau của một xã hội.

 Đối với UNESCO, sự đa dạng văn hóa, các ý tưởng và các cuộc tranh luận là nền tảng cơ bản cho sự phát triển. Góc nhìn riêng của Việt Nam chắc chắn sẽ làm phong phú thêm các cuộc tranh luận, cũng như các nhận định và giải pháp sẽ được trình bày ở các diễn đàn của UNESCO.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác