Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel: Quan hệ Cuba - Việt Nam luôn là mối quan hệ đặc biệt

(VOV5) - Các cơ chế hợp tác liên Chính phủ và giữa các Bộ, ngành được duy trì, hoạt động ngày càng hiệu quả, thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác đa dạng, thực chất

Sáng 9/11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez đã hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 -10/11/2018 của Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel theo lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel: Quan hệ Cuba - Việt Nam luôn là mối quan hệ đặc biệt - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez trên bục danh dự.Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez đánh giá tích cực về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua, quan hệ chính trị song phương ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên. Các cơ chế hợp tác liên Chính phủ và giữa các Bộ, ngành được duy trì, hoạt động ngày càng hiệu quả, thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác đa dạng, thực chất….Hai bên cũng đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên tinh thần hiệu quả, thiết thực, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đẩy mạnh các hợp tác chuyên ngành về nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Theo đó, hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh và nhấn mạnh tầm quan trọng việc Chính phủ hai nước ký kết “Hiệp định Thương mại mới” và “Nghị định thư Tài chính về giải ngân và quản lý tài chính Dự án Hợp tác Phát triển Sản xuất Lúa gạo Việt Nam- Cuba giai đoạn 2019-2023” trong khuôn khổ chuyến thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai bên tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác thương mại song phương, tìm kiếm các cơ chế, biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 500 triệu USD vào năm 2022.

Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel: Quan hệ Cuba - Việt Nam luôn là mối quan hệ đặc biệt - ảnh 2

Quang cảnh buổi hội đàm. (TTXVN)

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau không ngừng gia tăng giữa Việt Nam và Cuba tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Đông Á - Mỹ Latinh... Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước: Hiệp định Thương mại và Nghị định thư Tài chính triển khai Dự án Hợp tác phát triển sản xuất Lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 - 2023.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp gỡ báo chí chung. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel khẳng định tính chất lịch sử đặc biệt của quan hệ Cuba - Việt Nam, dựa trên cơ sở tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; mong muốn Việt Nam và CuBa sẽ tiếp tục chia sẻ cho nhau kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel mong rằng các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước sẽ được triển khai bằng các dự án hợp tác cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel khẳng định mối quan hệ Cuba - Việt Nam luôn là mối quan hệ đặc biệt, cả hôm nay và mai sau. 

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều biện pháp thiết thực để tiếp tục mở rộng, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và bền vững của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan hệ chính trị song phương giữa Việt Nam và CuBa ngày càng tốt đẹp với sự tin cậy cao.

Hai bên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và toàn diện trên chặng đường xây dựng và phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới; nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung. Hai bên cũng đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên tinh thần hiệu quả, thiết thực; hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại... Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, vì đã có những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong việc vun đắp, phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác