Chủ tịch nước đến Tokyo, dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

(VOV5) - Theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam sẽ dự Lễ Quốc tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo.

 

Chiều 25/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu các hoạt động trong chương trình chuyến tham dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Chủ tịch nước đến Tokyo, dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam sẽ dự Lễ Quốc tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo; hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; gặp Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản; dự cuộc tiếp của Nhà vua Nhật Bản với Trưởng đoàn các nước; tiếp Chủ tịch liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt và cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide; gặp gỡ Thống đốc một số địa phương; gặp gỡ các cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia dự Lễ Quốc tang; gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu; gặp gỡ đại diện tri thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thể hiện sự ghi nhận, trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà cố Thủ tướng Abe Shinzo dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Điều này cũng thể hiện Việt Nam luôn trân trọng, thủy chung và tình nghĩa với bạn bè quốc tế.

Vũ Dũng

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác