Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

(VOV5) - Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo. 

Chiều 29/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam tới sân bay Vnukovo, Thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. 

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo. Sau Quốc thiều hai nước, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga   - ảnh 1Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trang trọng tại tại sân bay Vnukovo, Liên bang Nga. Ảnh: VOV

Theo chương trình, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Nhà nước, Duma Quốc gia Nga; Hội đồng An ninh Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc tiếp xúc với các tổ chức hữu nghị Nga - Việt; dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt – Nga và thăm một số doanh nghiệp của Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga; tiếp đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt; dự lễ công bố mở đường bay thẳng giữa Hà Nội – Moscow của hãng hàng không Vietjet; thăm Công ty Zarubezneft và gặp gỡ các thế hệ Lãnh đạo, chuyên gia Nga trong Liên doanh Vietsovpetro nhân kỷ niệm 40 năm thành lập; thăm cán bộ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú Việt Nam tại Liên bang Nga; gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga...

Ngày 29/11, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong ngày 30/11. Dự kiến, hai  nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề thời sự của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực, bao gồm đối thoại chính trị, hợp tác thương mại và kinh tế, kỹ thuật-quân sự, khoa học - công nghệ…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga   - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đến sân bay Vnukovo, Liên bang Nga. Ảnh: VOV

Các báo lớn của Nga đưa tin về chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin Putin, từ ngày 29/11 đến ngày 2/12. Các hãng thông tấn Nga Tass, Regnum, hãng tin Rianovosti, các báo điện tử hàng đầu như lenta, vesti, rg, ng.ru… đồng loạt đưa tin về chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác