Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng tập trung chống dịch với tinh thần cao nhất

Sáng 30/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đến thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng - ảnh 1Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng tập trung chống dịch với tinh thần cao nhất, kiểm soát chặt dân nhập cư, xác định tinh thần lấy phòng là chính. Nếu phát hiện có ca nghi nhiễm phải thần tốc truy vết, lấy mẫu khoanh vùng cách ly, dập dịch, sẵn sàng chủ động ứng phó mọi tình huống chống dịch như thời gian qua chúng ta đã chống dịch rất tốt: Chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trên từng địa bàn, trong từng ngành không được chủ quan. Đừng nghĩ rằng, COVID-19 này là do Bộ Y tế, do Bệnh viện đảm nhận  mà các ngành các cấp từ nhà máy xí nghiệp sản xuất không  có trách nhiệm, phải được an toàn tuyệt đối. Từng khách sạn ở Đà Nẵng với lượng khách hàng vạn người như vậy phải  có trách nhiệm, phải tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng và cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện phổi Đà Nẵng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác