Bộ đội Biên phòng Sơn La nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19

(VOV5) - Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm: Quyết liệt - chủ động - an toàn;

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Lào, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt, bảo vệ tuyến biên giới, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Chiềng Khương,  cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phối hợp với các lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, không để lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Bộ đội Biên phòng Sơn La nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh 1Canh gác tại các điểm “nóng” trên đường mòn, lối mở qua biên giới.

Thượng úy Nguyễn Văn Khánh, Phó Trạm trưởng, cho biết: "Đường biên giới mà trạm quản lý có khá nhiều đường mòn, lối mở, địa hình phức tạp, đặc biệt nhân dân sống giáp biên rất nhiều... gây khó khăn trong công tác quản lý. Tuy nhiên chúng tôi đã tận dụng hết mọi khả năng để hạn chế tình trạng vượt biên xảy ra. Địa bàn quản lý cũng có nhiều đồng bào các dân tộc sinh sống nên chúng tôi cố gắng học tiếng dân tộc để đi tuyên truyền, vận động bà con nhân dân phòng, chống COVID-19, đem lại hiệu quả công việc."

Xã Chiềng Khương có hơn 20 km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương không kể ngày đêm, mưa nắng, ngày lễ, luôn duy trì chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 từ tháng 2/2020 đến nay. 

Trung tá Quàng Văn Xôm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: "Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương duy trì 3 chốt phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi chốt 5 người. Đối với các chốt chống COVID-19, cán bộ chiến sỹ sinh hoạt và ngủ tại chốt, đồng thời thay nhau tuần tra liên tục trên tuyến biên giới."

Hiện lực lượng biên phòng Sơn La tiếp tục duy trì 31 tổ kiểm soát cố định và lưu động trên các đường mòn, lối mở, cửa khẩu khu vực biên giới để làm nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ biên giới, vừa kiểm soát người ra vào và ngăn chặn, phòng chống dịch Covid-19. 

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La, cho biết: "Ngay từ đầu năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La triển khai hội nghị, phổ biến cho 100% cán bộ, chiến sỹ về tình hình dịch nhiệm vụ bảo vệ vững chắc  độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và phòng, chống đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó phân công các các cán bộ phụ trách các tuyến biên giới để thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19. Quan tâm, ưu tiên và đầu tư, bố trí lực lượng tại các hướng trọng điểm, đặc biệt là chăm lo vật chất, tinh thần cho các cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biên giới, trước mắt là xóa được lều tạm, đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ dài ngày."

Xác định thời gian từ nay đến cuối năm 2021 là thời gian cao điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm: Quyết liệt - chủ động - an toàn; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nêu cao ý thức tự phòng dịch.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác