Hơn 440 tỷ đồng trợ giúp trên 1 triệu lượt người trong “Tháng Nhân đạo” 2021

(VOV5) - Năm 2021 là năm đầu tiên “Tháng Nhân đạo” (1-31/5) được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chính thức tại 63 tỉnh thành cả nước.

Với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”, trong “Tháng Nhân đạo” 2021, các cấp Hội tập trung vào các hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch…

Hơn 440 tỷ đồng trợ giúp trên 1 triệu lượt người trong “Tháng Nhân đạo” 2021 - ảnh 1Nhân viên Hội Chữ thập Đỏ thành phố Đà Nẵng đặt "túi hàng gia đình" ở điểm quy định để người dân trong khu phong tỏa đến nhận, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. - Ảnh: TTXVN 

Kết quả, trong “Tháng Nhân đạo” 2021, toàn Hội đã trợ giúp được trên 1 triệu lượt người, gấp 6,7 lần chỉ tiêu đề ra; hỗ trợ xây dựng gần 1.600 nhà Chữ thập đỏ (trị giá trên 53 triệu đồng/căn); xây dựng 535 công trình nhân đạo; tổ chức 175 phiên Chợ nhân đạo; cấp hơn 30.300 phiếu mua hàng miễn phí; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 127.100 người; vận động hiến máu đạt hơn 76.600 đơn vị máu...

Tổng giá trị hoạt động của toàn Hội trong “Tháng Nhân đạo” đạt  440 tỷ 956 triệu đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác