Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Canada và Đại sứ Hàn Quốc

(VOV5) - Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ  Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc trong việc phối hợp cùng các Bộ, ngành hữu quan Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua. 

Chiều nay (2/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Canada và Đại sứ Hàn Quốc - ảnh 1Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tiếp Đại sứ Canada Shawn Steil, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada, sẽ tiếp tục phối hợp với Canada triển khai cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Canada trên cơ sở cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và thế giới. Chủ tịch nước cảm ơn những cử chỉ chia buồn của Canada trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là việc Toàn quyền Mary Simon gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước.

Đại sứ Shawn Steil khẳng định Canada coi trọng quan hệ quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam trong chiến lược của Canada đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Canada và Đại sứ Hàn Quốc - ảnh 2Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ và Đại sứ quán Hàn Quốc trong việc phối hợp cùng các Bộ, ngành hữu quan Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số phương hướng lớn để Đại sứ Choi Young Sam thúc đẩy triển khai trong nhiệm kỳ của mình, trong đó có việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD và tập trung hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030; thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, qua đó tạo làn sóng đầu tư mới trong các lĩnh vực, như: công nghệ cao, sản xuất chất bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước; mở rộng hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác