Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

(VOV5)- Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương, chiều 20/01, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh những kết quả xây dựng nông thôn mới chính là yếu tố để tỉnh Tuyên Quang giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Trong phát triển kinh tế, cần cải thiện môi trường đầu tư, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực nhằm tạo sự bứt phá với mục tiêu rút ngắn khoảng cách phát triển, giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân chung của cả nước.

Về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị của tỉnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh năm 2015 là năm đại hội Đảng các các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, do đó, Đảng bộ, chính quyền cần chuẩn bị thật tốt để tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tới

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã tới thăm xã Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương và dự Hội nghị báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 3 xã Tân Trào (thuộc tỉnh Tuyên Quang), Vĩnh Thạch (thuộc tỉnh Quảng Trị) và Hòa An (thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Tại đây, đánh giá cao kết quả chung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, cũng như của 3 xã Tân Trào, Vĩnh Thạch và Hòa An, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 3 xã tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao kết quả để thật sự trở thành các xã nông thôn mới tiêu biểu. Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Đồng Tháp, Quảng Trị, các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hỗ trợ 3 xã để những kết quả đạt được ngày càng cao, bền vững có sức lan tỏa như mục tiêu đề ra.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra tiến độ công trình xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trước đó, Chủ tịch nước đã tới thăm một số gia đình có công với cách mạng và hộ gia đình vươn lên làm kinh tế giỏi. Chủ tịch nước cũng đã tới thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, kiểm tra tiến độ công trình xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tuyên Quang; dâng hương tại đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác