Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

(VOV5) - Tiếp Đại sứ Ireland Deirdre Ni Fhallúin, Chủ tịch nước Võ Văn Thường nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Ireland.

Chiều nay (29/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước: Ireland,  Italia, Litva, Hàn Quốc, trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Ireland Deirdre Ni Fhallúin, Chủ tịch nước Võ Văn Thường nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Ireland; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hiện có, cũng như mở ra các lĩnh vực hợp tác mới đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi bên. Đại sứ Deirdre Ni Fhallúin cho biết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, sẽ có những chiến lược mới trong hợp tác giữa hai nước dưa trên những trụ cột, như: Viện trợ phát triển chính thức (ODA), giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tiếp Đại sứ Italia Marco Della Seta, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn nhiều, và Việt Nam sẽ cùng Italia thực hiện hiệu quả các cam kết đã ký. Về phần mình, Đại sứ Marco Della Seta cho biết sẽ triển khai ngay những thỏa thuận mà hai nước đã ký kết trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa trong đó có việc sớm mở trung tâm văn hóa Italia tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Cộng hoà Ireland Deirdre Ni Fhalluin cùng các đại biểu tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại sứ Hàn Quốc Choi Yougsam cho biết trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, biến đổi khí hậu, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tiếp Đại sứ Litva Darius Gai Dys, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ  Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Litva; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao thương mại, văn hóa giáo dục và giao lưu nhân dân, trong đó hai bên trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên hơn. Về phần mình, Đại sứ Darius Gai Dys mong muốn hai nước tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, văn hóa và trao đổi đoàn cấp cao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác