Chủ tịch Quốc hội: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ Công an đã xây dựng thành công, đưa vào hoạt động Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chiều 27/8, làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trận tự xã hội, Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, do vậy, cần quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy tối đa giá trị của dữ liệu này nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ Công an đã xây dựng thành công, đưa vào hoạt động Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, tích cực cùng cả hệ thống chính trị khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất; sớm nhất, đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm những nhân tố có thể gây bất ổn, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác