Chủ tịch Quốc hội hội kiến với Phó tổng thống Philippines

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines, hôm nay (24/11), tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam – Philippines nói chung và giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ việc tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam và đề nghị bà Phó Tổng thống tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện tối đa cho quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến với Phó tổng thống Philippines - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: VOV

Về phần mình, Phó Tổng thống Sara Duterte đánh giá cao chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong phục hồi giai đoạn hậu dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nghị viện, giao lưu nhân dân. Với tư cách là Chủ tịch Đảng Lakas CMD, Phó Tổng thống Sara Duterte mong muốn tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và ủng hộ hợp tác giữa các địa phương hai nước. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc của quan hệ thương mại thời gian qua; nhất trí hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, hợp tác địa phương…

Cũng trong chiều nay, tại Thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thống đốc tỉnh Davao Oriental Corazon Nunez Malanyaon và tiếp lãnh đạo một số Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Philippines.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác