Diễn đàn đầu tư thương mại Việt Nam - Philippines thảo luận hợp tác về giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, vật liêu xây dựng…

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Việt Nam và Philippines là hai nền kinh tế đang phát triển rất năng động, tích cực, không cạnh tranh mà có tính chất bổ sung cho nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Philippines, sáng nay (24/11), tại Thủ đô Manila diễn ra Diễn đàn đầu tư - Thương mại Việt Nam - Philippines. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch thượng viện Philipines Juan Miguel Zubiri tham dự Diễn đàn.

Diễn đàn đầu tư thương mại Việt Nam - Philippines thảo luận hợp tác về giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, vật liêu xây dựng… - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel F. Zubiri với đại biểu - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Việt Nam và Philippines chia sẻ nhiều giá trị lợi ích chiến lược, tương đồng. Hai nước có vị thế quan trọng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là hai nền kinh tế đang phát triển rất năng động, tích cực, không cạnh tranh mà có tính chất bổ sung cho nhau. Vì vậy, tuy trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhưng thương mại, đầu tư và kinh tế giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển với kim ngạch song phương đạt  hơn 7 tỷ USD năm 2021 và tiếp đà tăng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: "Tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất lớn và diễn đàn hôm nay là một trong những động lực để thiết lập các cơ chế hợp tác. Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt thương mại về nông sản, đảm bảo cung cấp gạo cho Philippines và sẵn sàng nhập các hàng hóa, sản phẩm mà Philippines có thế mạnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam".

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri đánh giá môi trường đầu tư của Việt Nam rất năng động và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Chủ tịch Thượng viện Philippines cam kết ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam một cách đầy đủ hơn.

Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai bên thảo luận nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, vật liêu xây dựng…

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Jose Rizal, người anh hùng của dân tộc Philippines; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác