Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội dân tộc thiểu số

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị những đại biểu tiêu biểu ưu tú sẽ là hạt nhân tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc

Chiều 3/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 100 đại biểu tiêu biểu các các dân tộc thiểu số dự Đại hội dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020, đây là những đại biểu ưu tú của 54 dân tộc.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội dân tộc thiểu số - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dân tộc thiểu số về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 các dân tộc thiểu số Việt Nam. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị những đại biểu tiêu biểu ưu tú sẽ là hạt nhân tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc vững mạnh hơn. Đó là cội nguồn sức mạnh, là truyền thống quý báu của dân tộc, từ đó khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn thịnh, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.  Với tinh thần đó, trong giai đoạn vừa qua mặc dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở đã dành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác