Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và Chủ tịch Thượng viện Campuchia

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Campuchia.

Ngày 15/01, bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-27) tại Siem Reap  (Xiêm Riệp), Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn thời gian tới Quốc hội hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, cùng với đó tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ máy tính, kế hoạch đào tạo nhân lực cho Quốc hội Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Campuchia; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời mong Quốc hội Campuchia quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Campuchia. - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đoàn Việt Nam tham gia sự kiện lần này nhằm thể hiện sự ủng hộ và mong muốn của Việt Nam đóng góp vào thành công chung của APPF-27 cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ảnh 2Toàn cảnh buổi hội kiến. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn và vun đắp mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác