Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thành công tốt đẹp

(VOV5) - Lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài. 

Đêm qua (3/7, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6-03/7, theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc, Han Duck Soo. 

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 12/2022) và là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ. Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có 34 hoạt động với chính giới, doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức hữu nghị, tổ chức phi chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc, Han Duck Soo; cùng Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác được ký kết giữa các bộ ngành hai nước; hội kiến Tổng thống Yoon Suk Yeol, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik…

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thành công tốt đẹp - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

Trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và kết quả nổi bật của chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước ra Thông cáo báo chí chung với 8 nội dung lớn thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân các lĩnh vực hợp tác mới… Các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước đã ký kết 40 văn bản hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đối số, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hợp tác giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác văn hóa, du lịch…  

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài. Hai bên khẳng định hợp tác kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu trong hợp tác giữa hai nước; nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2025 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030…

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi ổn định nhằm bảo đảm an ninh kinh tế cho cả hai nước; thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực, lao động, hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác