Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài hòa nhập vào xã hội sở tại.

Sau khi tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ ba (MSEAP 3) tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), chiều 10/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thủ đô Ankara, thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ - ảnh 1 Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay - Ảnh: nhandan

Ngay sau khi đến Ankara, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động thuận lợi nhất, góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong  thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Việt Nam.

Trò chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, hướng về cội nguồn, chung tay xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác