Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch Covid -19.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin - Ảnh: VOV

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia nhân dịp Đoàn sang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn lãnh đạo cấp cao của Campuchia gửi Điện chia buồn, đến dự lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cũng như tình cảm của Đảng CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp hồi sinh, phát triển đất nước Campuchia cũng như củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Campuchia mãi mãi giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ này ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch Covid -19, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vừa duy trì giao thương biên mậu giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc Quốc hội hai nước đã phê chuẩn Hiệp ước bổ sung 2019 và Nghị định thư về phân giới cắm mốc, ghi nhận kết quả 84% phân giới, là cơ sở rất quan trọng để hai nước xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác bền vững. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ủng hộ Chính phủ hai nước nhanh chóng hoàn tất các công việc tiếp theo; phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các lực lượng chống đối, phá hoại công tác phân giới cắm mốc của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Campuchia trong thời gian tới sẽ tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 trong năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác