Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich

(VOV5) -  Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Nghị viện Belarus, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tại buổi tiếp diễn ra chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại song phương và trong các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Nghị viện Belarus, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh, hướng đến sự tương đồng và hài hòa trong pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương; trao đổi, tham vấn về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; nâng cao vai trò của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị trong thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như quan hệ Việt Nam - Belarus.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich - ảnh 2Toàn cảnh buổi tiếp

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus trao đổi với Chủ tịch Quốc hội về tiềm năng hợp tác hai nước; nhấn mạnh rằng, Belarus là một trong 5 nước thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu đã ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Từ đó, cơ quan lập pháp hai nước cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy Hiệp định triển khai hiệu quả trên thực tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác