Chủ tịch Quốc hội: Sắp xếp đơn vị hành chính, cần tạo sự thống nhất chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tạo sự cân đối, hài hòa hơn trong phân bố dân cư.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cần tạo sự thống nhất của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân. Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra tại Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, tổ chức sáng nay (10/08), tại thành phố Nam Định.

Chủ tịch Quốc hội: Sắp xếp đơn vị hành chính, cần tạo sự thống nhất chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đoàn kết, nỗ lực, bảo đảm tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: baochinhphu.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tạo sự cân đối, hài hòa hơn trong phân bố dân cư, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến tổ chức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tác động đến tâm lý công chức, viên chức cũng như văn hóa, tập quán của địa phương.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần phải tạo được sự thống nhất trong nội bộ chính quyền, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính: “Tôi đề nghị, các cấp chính quyền, đoàn thể tỉnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trong đó đặc biệt chú ý các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để có phương án giải quyết, hỗ trợ thấu tình đạt lý, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tỉnh Nam Định giảm 1 huyện và 51 đơn vị hành chính cấp xã.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác