(VOV5) - Đây không chỉ là hành động tri ân tiền bối, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước.
Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026), sáng nay (28/09), tại xã Ứng Thiên, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội khóa I Bùi Bằng Đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. Ảnh: Lê Tuyết/VOV |
Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là tấm gương cho các thế hệ hôm nay và mai sau về việc liên tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lê Tuyết/VOV |
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc khánh thành Di tích Đình Bùi Bằng Đoàn không chỉ là hành động tri ân tiền bối, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước, là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các Đại biểu Quốc hội, ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi.
Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (1889 - 1955) là một trí thức yêu nước và là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của giới sĩ phu Việt Nam trước vận mệnh lịch sử. Từ vị trí Thượng thư trong Triều đình, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn đã đi theo tiếng gọi của Cách mạng tháng Tám. Ông là Trưởng ban thanh tra đặc biệt của Chính phủ, đồng thời là đại biểu Quốc hội Khóa I. Đặc biệt, làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội, ông đã trực tiếp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ kiến tạo nên Hiến pháp và hệ thống pháp luật đầu tiên.