(VOV5) - Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, hai nhà lãnh đạo nhất trí một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Sáng nay (17/9), tại Kuala Lumpur (Malaysia), bên lề Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VOV |
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, hai nhà lãnh đạo nhất trí một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó duy trì tiếp xúc giữa nghị viện 2 nước để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay. Ảnh: VOV. |
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng việc Timor Leste sẽ trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 (tháng 10/2025); khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hay cho Timor Leste trong quá trình hội nhập vào đại gia đình ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay thông báo Quốc hội Timor Leste đã phê chuẩn Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Timor Leste và cảm ơn Việt Nam đã luôn hợp tác bảo đảm an ninh lương thực cho Timor Leste.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua các biện pháp như trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện thể chế; chia sẻ thông tin và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện.