Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

(VOV5) -  Hai Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Cơ quan lập pháp của hai nước theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. 

Chiều nay (24/07), tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Esteban Lazo Hernandez, nhân chuyến tham dự Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Esteban Lazo Hernandez. Ảnh: VOV

Thay mặt Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Cuba đã cử Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez sang dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn, động viên vào thời điểm đau buồn và khó khăn này, khẳng định nhà nước và nhân dân Việt Nam rất xúc động được biết Quốc hội Cuba trong phiên họp toàn thể ngày 19/07, ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, đã dành 1 phút mặc niệm Nhà nước và công bố Quốc tang trong 3 ngày (20, 21 và 22/07). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là những cử chỉ hết sức chân thành, thắm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Esteban Lazo Hernandez, cho biết ông sang Việt Nam với thông điệp chia buồn sâu sắc nhất của nhà nước và người dân Cuba đến với nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự tri ân với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có tư tưởng lớn, luôn nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu lý luận quá trình đi lên Chủ nghĩa xã hội áp dụng tại Việt Nam là tài sản vô giá và là đề tài nghiên cứu của các phòng trào cộng sản, công nhân trên thế giới.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua, hai Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Cơ quan lập pháp của hai nước theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác theo tinh thần Nghị định thư hợp tác đã được ký kết, với những nội dung, cơ chế hợp tác mới sâu rộng hơn, như: tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, các Ủy ban, Đại biểu Quốc hội hai nước, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn quốc tế đa phương và các tổ chức nghị viện đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác