Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn tỉnh Champasak tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong các hoạt động đầu tư tại tỉnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng 17/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã thăm và làm việc tại tỉnh Champasak.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh Champasak Vilayvong Boutdakham. Ảnh: VOV

Tại buổi tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh Champasak Vilayvong Bouddakham, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc tỉnh Champasak, dù không phải là địa phương giáp biên giới với Việt Nam, nhưng trong thời gian qua đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với nhiều địa phương của Việt Nam; mong muốn tỉnh Champasak tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Việt Nam; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong các hoạt động đầu tư tại tỉnh; quan tâm, thúc đẩy việc nhập quốc tịch cho người Việt sinh sống lâu năm tại tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh kết nối, đưa quan hệ giữa các địa phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng Champasak sẽ ngày càng phát triển. Ảnh: VOV

Nhân dịp này, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và các doanh nghiệp tham gia Đoàn công tác đã tặng Champasak một số trang thiết bị, giáo trình, sách giáo khoa và hỗ trợ kinh phí để tiếp tục cải tạo, nâng cấp các trường hữu nghị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác