Chú trọng thu hút người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc phát triển đất nước

(VOV5) -Chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống.

Đảng và Nhà nước luôn chú trọng công tác thu hút, kết nối trí thức,doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc gặp mặt cán bộ, công nhân viên phái đoàn Việt Nam tại Geneva, đại sứ quán và Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ vào chiều tối 24/3, (theo giờ địa phương).

Chú trọng thu hút người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc phát triển đất nước - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ phái đoàn Việt Nam tại Geneva. - VOV

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim nhấn mạnh chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hoà nhập vào xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nói: "Chúng tôi đánh giá cao cộng đồng bà con Việt nam tại Thụy Sỹ phần lớn đều là trí thức, luôn quan tâm theo dõi tình hình và đóng góp xây dựng quê hương.

Đảng và Nhà nước luôn chú trọng công tác thu hút, kết nối trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt kiều đang sống ở Thụy Sỹ và các nước khác đã được Chính phủ mời về nước tham vấn và trực tiếp thực hiện nhiều dự án hợp tác".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác