Tương lai phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

(VOV5) -Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp. 

Ngày 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc (30/6 - 3/7), theo lời mời của Thủ tướng Han Duck Soo. Kết quả chuyến thăm đã đặt nền tảng quan trọng cho những lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, đặc biệt là kinh tế.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của chính giới và doanh nghiệp 2 nước, trong bối cảnh cả hai nước đều tập trung vào hợp tác kinh tế và xem đây là trụ cột thực chất trong mối quan hệ song phương.

Tương lai phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: VOV

Thúc đẩy hợp tác kinh tế: điểm nhấn của chuyến thăm

 Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc. Kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương Việt – Hàn. Lịch trình hoạt động cho thấy rõ trọng tâm mà người đứng đầu Chính phủ mong muốn thúc đẩy trong hợp tác với đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Trong số khoảng 30 hoạt động của Thủ tướng ở Hàn Quốc, có tới hơn một nửa là các sự kiện liên quan đến kinh tế.

Thủ tướng đã dự và phát biểu tại 3 diễn đàn: Diễn đàn doanh nghiệp, Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa, Diễn đàn lao động Việt Nam - Hàn Quốc. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng dự 2 tọa đàm: Tọa đàm với lãnh đạo các tổ chức kinh tế Hàn Quốc và Tọa đàm với các nhà trí thức, khoa học Hàn Quốc về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn có hàng loạt cuộc tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc đang mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, như: công nghệ sinh học, thép, năng lượng, thương mại….

Tương lai phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN
Thông qua các hoạt động trên, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nêu rõ Việt Nam luôn chủ động tiếp cận, lắng nghe, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Việt Nam. Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh:

 Đến đầu tư tại Việt Nam các bạn sẽ được đảm bảo ổn định chính trị, đảm bảo sự bình đẳng trong kinh doanh, trong sản xuất. Chúng ta cùng nhau khai thác, cùng nhau phát triển và tạo ra những giá trị mới cho 2 nước.                      

Những thỏa thuận hợp tác cụ thể

Thành quả nổi bật nhất trong hợp tác song phương qua chuyến thăm lần này là sự thống nhất cao của lãnh đạo 2 nước nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hiện nay. Theo đó, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỉ USD vào năm 2025 và 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Để đạt được mục tiêu này, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế song phương và đa phương, trong đó có việc sớm ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) về Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) trong năm nay.

 Hai bên nhất trí thúc đẩy để công bố mở cửa cho quả bưởi của Việt Nam và quả dưa tây của Hàn Quốc vào thị trường của nhau trong năm 2024. Ngoài ra, Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản; thúc đẩy giao thương đối với các sản phẩm nông nghiệp chăn nuôi và thủy sản; nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, trong các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp tương lai….

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ để triển khai thuận Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các bộ ngành 2 nước đã ký 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực, như: phát triển, thương mại - đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ - đổi mới - khởi nghiệp, môi trường, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, giáo dục.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp. Kết quả của chuyến thăm đã đặt nền tảng quan trọng cho những lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ song phương đồng thời khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác