Công bố 11 Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua

(VOV5) - Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 Bộ luật và Luật được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 8 thông qua mới đây. 
Công bố 11 Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua - ảnh 1 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì buổi họp báo. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Chiều 16/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 Bộ luật và Luật được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 8 thông qua mới đây. Về Bộ luật Lao động 2019, đại diện cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn dài hạn, đi tắt đón đầu già hóa dân số. Bởi theo các tổ chức quốc tế dự báo, năm 2040, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng nhằm bảo toàn cho việc phát triển bền vững quỹ bảo hiểm xã hội, rút dần khoảng cách chênh lệch về giới.

Tại Buổi họp báo, Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thư viện, Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Chứng khoán.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác