Công tác kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

(VOV5)- Ngày 17/5, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, có buổi làm việc, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và toàn diện công tác bầu cử. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Sóc Trăng đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, chủ động ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra từ nay đến ngày bầu cử. Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Đối với vùng ven biển, lực lượng lao động đi biển đánh bắt khai thác hải sản nhiều, cần vận động để người dân đi bầu cử đầy đủ…

Công tác kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại các địa phương  - ảnh 1
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, do ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Long An về tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. - Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Chiều cùng ngày,  tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Long An về tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ, phát huy được dân chủ của Long An và đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Long An cần đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ; sáng suốt lựa chọn các đại biểu đủ đức, tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác