Công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đạt nhiều kết quả nổi bật

(VOV5) - Đây là nhận định của các đại biểu tại hội nghị tuyên truyền về kết quả công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào và triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới quốc gia Việt Nam - Lào diễn ra sáng 04/08, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đạt nhiều kết quả nổi bật - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào có chiều dài hơn 2.300 km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam; trong đó, Nghệ An có 6 huyện biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào. Thời gian qua, Việt Nam và Lào đã phân rạch rõ ràng toàn bộ đường biên giới ở trên thực địa, đánh dấu vị trí đường biên giới bằng hệ thống mốc giới gồm 834 cột mốc và 168 cọc dấu biên giới.

Việc hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đã mang lại một diện mạo mới cho đường biên giới hai nước. Hai nước đã có một hệ thống mốc quốc giới khang trang, hiện đại, bền vững, tạo thuận lợi cho công tác quản lý biên giới. Hai bên cũng phối hợp tổ chức tuần tra song phương, giao ban các cấp theo hướng tăng cường tần suất, nâng cao hiệu quả, phối hợp đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh hợp tác phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các tuyến giao thông, hệ thống cửa khẩu tại các địa phương biên giới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác